(Cadn.com.vn) - Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 đã cận kề. Ước mong chăm lo, tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi nhà có một cái Tết no đủ, vui vẻ, ấm áp đã được chính quyền TP Đà Nẵng cụ thể hóa bằng nhiều chính sách mới hợp lý, hợp lòng dân.
Ngay ngày đầu tiên năm mới 2010, hàng ngàn hộ dân trong diện di dời giải tỏa, tái định cư trên địa bàn thành phố đã nhận tin vui khi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh ký, ban hành Quyết định số 9878/QĐ-UBND về việc giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Quyết định chính thức áp dụng từ ngày 1-1 đã trở thành món quà hết sức ý nghĩa được chính quyền trao tặng người dân, nhất là các hộ nghèo ở TP Đà Nẵng. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% kể từ ngày 31-12-2005 trở về trước được giảm 40% số lượng vàng đang nợ.
Ngoài ra, nếu thanh toán trước thời hạn cho nợ cũng được giảm thêm 2% số lượng vàng cho mỗi năm trả trước hạn. Với 2% thưởng thêm này chính là đòn bẩy kích thích các hộ nợ tích cực trả nợ để hưởng lợi rất lớn bởi chí ít các hộ rơi vào trường hợp đã nêu sẽ được giảm thêm gần 20% số nợ (10 năm nhân 2% trả trước hạn), để rồi chỉ phải trả cho Nhà nước là 40%.
Trường hợp đã đến hạn phải trả, nhưng thực sự khó khăn thì cho nợ tiếp không tính lãi trong thời hạn tối đa là 15 năm. Kể từ năm thứ 16 trở đi, nếu trường hợp nào không chịu trả nợ thì thành phố áp dụng chính sách tính lãi chậm trả trên số lượng vàng còn nợ tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất cho vay vàng ngắn hạn do Sở Tài chính thông báo.
Đối với các hộ gia đình được UBND TP Đà Nẵng cho nợ trong thời hạn 10 năm quy ra vàng kể từ ngày 1-1-2006 đến 31-12-2010 cũng được giảm 10% số lượng vàng đang nợ. Cũng theo quyết định này, số lượng vàng còn nợ sau khi giảm xong sẽ được tính ra bằng tiền để thu theo giá vàng tại thời điểm trả nợ.
 |
|
Nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ người nghèo đón Tết. Ảnh: Q.S |
Chính sách nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng là chủ trương chung tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đều áp dụng triển khai. Tuy nhiên, cũng chỉ có TP Đà Nẵng linh hoạt áp dụng chính sách giảm nợ cho người dân mua đất trên địa bàn. Đã nhiều năm nay, Đà Nẵng áp dụng chính sách giảm nợ quy vàng với số nợ giảm năm sau cao hơn năm trước.
Điển hình như năm 2009, thành phố giảm 35% số nợ vàng và năm 2010 là 40%, chưa kể thưởng. Chính sách mới này vừa tạo điều kiện cho người dân diện giải tỏa tái định cư có điều kiện tốt hơn đón Tết, vừa đảm bảo cho công tác triển khai thu hồi nợ đất tồn đọng nhiều năm qua trên địa bàn (hiện có hàng ngàn hộ gia đình, cá nhân nợ tiền đất hàng trăm tỷ đồng, song vẫn chưa có điều kiện trả nợ cho thành phố).
Không riêng các hộ diện di dời giải tỏa tái định cư, dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, chính quyền TP Đà Nẵng còn quan tâm trích nguồn ngân sách hàng chục tỷ đồng nhằm chăm lo, hỗ trợ cho hàng ngàn gia đình chính sách, có công cách mạng, hộ nghèo, khó khăn, người hành nghề xích lô, xe thồ, cán bộ công chức, sinh viên đón Tết. Tất cả các đối tượng trên đều được ban, ngành, UBND từ quận, huyện đến phường, xã rà soát, đảm bảo đưa tiền, hàng, gạo mắm, thực phẩm công khai, đến đúng đối tượng, đầy đủ như quy định.
Dịp này, nhiều đơn vị, tổ chức, Đà Nẵng, cá nhân với tấm lòng hảo tâm cũng chung tay góp tiền, hàng, quà Tết đến với người dân nghèo, khó khăn từng địa bàn khu dân cư, vùng núi... Những nghĩa cử cao đẹp này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để người dân Đà Nẵng tiếp tục gắn bó, cống hiến sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.
Quang Thanh